Trong nước

10 sân bóng “nóng” nhất ĐNÁ: Việt Nam “xách dép” cho Thái Lan

03/07/2015, 05:10

Sân Cẩm Phả và Lạch Tray lọt top 10 SVĐ thu hút đông khán giả nhất Đông Nam Á.

GettyImages-468809984
Sân New I-Mobile của Buriram United "vô địch" Đông Nam Á về số lượng khán giả

Tờ footballchannel.asia hôm qua vừa đưa ra danh sách 10 SVĐ thu hút nhiều khán giả nhất Đông Nam Á. Theo đó, dẫn đầu là sân New I-Mobile của CLB Buriram United (Thái Lan) khi thu hút được trung bình 21,043 ngàn khán giả tới sân mỗi trận. Đứng thứ hai cũng là một sân bóng của Thái League, sân 5th of December (CLB Nakhon Ratchasima) khi sân này có 20,7 ngàn khán giả mỗi trận.

Đứng thứ ba là sân Haji Hassan Yunos (CLB Johor Darul Ta’zim, Malaysia) với lượng khán giả trung bình là 20,640 ngàn. Sân Sultan Mohammad IV (CLB Kelantan - Malaysia) đứng thứ 4 với 15,875 ngàn CĐV theo dõi mỗi trận.

Xếp tiếp theo lần lượt là các sân Suphanburi Municipal (CLB Suphanburi, Thái Lan - 15,732 ngàn), sân Perak (CLB Perak, Malaysia - 13,5 ngàn), sân Shah Alam (CLB Selangor FA, Malaysia - 13,380 ngàn) và sân Darul Makmur (CLB Pahang FA, Malaysia - 12,184 ngàn).

Trong danh sách mà footballchannel.asia đưa ra, hai đại diện của V-League là sân Cẩm Phả (T.Quảng Ninh) và Lạch Tray (Hải Phòng) chia nhau hai vị trí cuối cùng. Nếu như sân Lạch Tray thu hút được 12 ngàn khán giả mỗi trận thì con số này ở sân Cẩm Phả là 10,6 ngàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.