Thế giới

128 nước bỏ phiếu phản đối lại quyết định Jerusalem của Mỹ

22/12/2017, 07:20

Rạng sáng 22/12 (giờ Việt Nam), Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án Hoa Kỳ về vấn đề Jerusalem.

LHQ họp

Đại hội đồng Liên hợp quốc họp rạng sáng ngày 22/12 theo giờ Việt Nam

Theo Sputnik, cụ thể, 128 quốc gia bỏ phiếu đồng ý, 9 nước phản đối và 33 nước bỏ phiếu trắng trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc để bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như quyết định của Washington di chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ đến miền Đông Jerusalem.

ket qua phieu bau

Kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc đối với nghị quyết lên án quyết định về Jerusalem của Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết trước khi bỏ phiếu cho nghị quyết này rằng, Washington sẽ ghi nhớ ngày này.

Ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra cảnh cáo rằng Mỹ sẽ cắt viện trợ cho các quốc gia bỏ phiếu chống lại quyết định của Mỹ về Jerusalem.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.