Pháp đình

18 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 14 tuổi đến mang thai

21/11/2018, 18:36

Thấy bé gái ngồi trên bờ kênh, Khanh đã dụ dỗ, đe dọa và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Nguyen Hong Khanh2

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tại phiên tòa xét xử

Sáng ngày 21/11, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (SN 1981, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, gia đình bà Nguyễn Thị T. về sinh sống gần nhà của Khanh (hai nhà cách nhau 300m).

Do không đủ điều kiện nên gia đình bà T. đã kéo điện từ nhà Khanh để sử dụng.

Khoảng năm 2013, khi Khanh đi cuốn lưới thì thấy con gái bà T. là cháu N.T (sinh ngày 28/8/1999) đang ngồi trên bờ kênh nên Khanh đã kêu em này xuống kênh phụ kéo bao đất đậy ống nước.

Em N.T. đi đến thì Khanh đẩy N.T. ngã xuống bờ kênh rồi thực hiện hành vi giao cấu. Đồng thời, Khanh đe dọa, nếu kháng cự, y sẽ giết chết hai mẹ con nạn nhân.

Đến ngày 1/9/2013, bà T. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đã đưa N.T. đến Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn khám đã phát hiện em này đang mang thai 18 tuần. Sự việc ngay sau đó được trình báo Công an huyện Thoại Sơn.

Riêng Khanh bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 29/01/2017 mới trở về. Ngày 15/8/2018, Khanh bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam.

Theo kết luận giám định, Khanh là “tác giả”  thai nhi trong bụng em N.T.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 34 triệu đồng cho bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.