Giao thông

165 chuyến bay bị chậm trong một ngày

17/08/2014, 15:22

Nguyên nhân các chuyến bay bị chậm trong ngày 15/8 tăng đột biến là do thời tiết ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có mưa dông lớn, kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tàu bay đến muộn.

Theo Cục HKVN, ngày 15/8, trong tổng số 519 chuyến bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam có đến 165 chuyến bay bị chậm (tỷ lệ chậm chuyến là 31,8%).

165 chuyến bay của các hãng bị chậm do nguyên nhân chủ yếu là máy bay về muộn
165 chuyến bay của các hãng bị chậm do nguyên nhân chủ yếu là tàu bay về muộn

Jetstar Pacific là hãng có tỷ lệ chuyến bay bị chậm cao nhất (18 chuyến/50 chuyến khai thác, tỷ lệ 36%), kế tiếp là Vietjet Air (37/106, 34,9%), Vietnam Airlines (110/345, 31,9%), riêng hãng hàng không VASCO không có chuyến bay nào bị chậm.

Đại diện Cục HKVN cho biết, nguyên nhân các chuyến bay bị chậm trong ngày 15/8 tăng đột biến là do thời tiết ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có mưa dông lớn, kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tàu bay đến muộn.

Cụ thể, có đến 105 lượt tàu bay của các hãng về muộn trong số 165 chuyến bị chậm. Trong đó, máy bay của Vietnam Airlines muộn 71 lần, Vietjet Air 25 lần, Jetstar Pacific 9 lần.

Thông tin thêm, cục HKVN cho biết, trong ngày 15/8, có 3 chuyến bay bị hủy, tất cả là của Vietnam Airlines.

Đình Quang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.