Xã hội

17-18 đợt nắng nóng trong năm 2015

05/05/2015, 07:05

Khối khí mát cuối mùa có cường độ yếu lại không xuống sâu nên chỉ đủ làm nhiệt độ giảm nhẹ.

10-0948
Năm 2015 sẽ có khoảng 17-18 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 4-5 ngày (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong ngày 4/5 nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đã chững lại khi xuất hiện 1 vài cơn mưa. Thời tiết thay đổi là do sự xuất hiện của khối khí mát cuối mùa, tuy nhiên khối khí này có cường độ yếu lại không xuống sâu nên chỉ đủ làm hạn chế vùng thấp nóng một chút, nhiệt độ giảm nhẹ.

Trong ngày 5/5, nhiệt độ ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội giảm không đáng kể, nhiệt độ trong khoảng 32 - 35 độ C.

Trong khi đó, không khí mát không thể tác động đến khu vực Tây Bắc Bộ và miền Trung nên nhiệt độ giảm không đáng kể. Ngày 5/5 các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Còn từ Thanh Hoá đến Phú Yên nhiệt độ trong khoảng 35 - 38 độ C, có thể có những điểm trên 38 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Trước đó, trả lời báo Dân Việt về tình hình nắng nóng trong năm 2015 ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, năm nay sẽ có khoảng 17-18 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 4-5 ngày. Nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40 độ C. Một số địa phương ở vùng núi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, nhiệt độ có thể lên đến 41 độ C. Thủ đô Hà Nội, trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ sẽ lên đến 39 độ C.

Theo ông Tuấn, kết thúc các đợt nắng nóng thường có hiện tượng giông lốc, mưa đá. Do vậy, các địa phương ở vùng núi cần phải hết sức đề phòng. Trong thời gian, mưa giông, người dân không nên đi ra ngoài, đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.