Thế giới

17 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải

08/12/2014, 09:35

Cuối tuần qua, 17 người nhập cư đã tử vong do bị giảm thân nhiệt và thiếu nước khi đang cố chèo thuyền vượt qua vùng biển Địa Trung Hải để vào châu Âu, theo Reuters.

Một tàu nhập cư trên biển Địa Trung Hải đang được cứu hộ
Một tàu nhập cư trên biển Địa Trung Hải đang được cứu hộ

Trước đó, hải quân Italia và cảnh sát bảo vệ bờ biển nhận được cuộc gọi khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt nhưng 17 người đã chết và 76 người khác đang trôi dạt tự do trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Lampedusa.

Hải quân Italia cho biết, cũng đã cứu được 202 người khác trên hai con tàu đang cố vượt biển. Hơn một năm qua, giới chức Italia cứu được hơn 150 nghìn người nhập cư bất hợp pháp trên những con tàu cũ nát vượt biển từ châu Phi tới châu Âu.


Trước đó, Italia kết thúc chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ trên biển, một phần do các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) từ chối hỗ trợ Rome chi phí hoạt động, ước tính khoảng 9 triệu euro/tháng (11,25 triệu USD).

Q.M  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.