Hồ sơ tài liệu

20 chiến đấu cơ Trung-Hàn dằn mặt nhau tại vùng nhận dạng phòng không

10/01/2017, 12:04
image

Chiến đấu cơ hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc đã cùng xuất hiện tại vùng nhận dạng phòng không của Seoul.

07-1_kutc

 

Hàn Quốc đã phải điều 10 chiến đấu cơ ra trấn giữ sau khi 10 phi cơ quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không nước này suốt nhiều giờ, Yonhap ngày 9/1 đưa tin.

Theo đó, vào khoảng 10h đến 15h ngày 9/1 (giờ địa phương), khoảng 10 phi cơ Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) gần Ieodo, bãi đá ngầm ngoài khơi phía nam đảo Jeju.

Lúc này, phi đội Trung Quốc có cả oanh tạc cơ và máy bay cảnh báo sớm.

Để ứng phó, Hàn Quốc đã phải điều khoảng 10 chiến đấu cơ, gồm F-15K và KF-16 ra khu vực trên.

Xem thêm video:

Các chiến đấu cơ phát tín hiệu cảnh báo phi cơ Trung Quốc. Trong khi đó, không quân Hàn Quốc cũng gửi thông điệp cảnh báo tới phía Trung Quốc.

Hàn Quốc năm 2013 mở rộng KADIZ, bao trùm lên Ieodo, nơi Seoul có các cơ sở nghiên cứu khoa học. Trung Quốc cũng tự lập ADIZ bao trùm lên đá ngầm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.