Xã hội

3 cây khủng như “quái thú” bị giữ ở Huế… giờ đang ở đâu?

22/04/2018, 20:47
image

Đến trưa 22/4, 3 cây khủng như “quái thú” được trồng tạm tại bãi đất bên điểm dừng chân trên đường tránh Huế.

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Sau hơn 20 ngày bị "giữ", 3 cây khủng như "quái thú" được trồng... tạm tại bãi đất trống bên Điểm dừng chân trên đường tránh Huế

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau hơn 20 ngày hạ tải xuống bãi đất trống bên quán cơm trên đường tránh Huế (phường Phú Bài, TX Hương Thủy), rồi được đưa lên 3 xe đầu kéo, đến trưa nay (22/4), cả 3 cây khủng như “quái thú” của ông Kiều Văn Chương hiện vẫn chưa thể rời khỏi Thừa Thiên- Huế.

3 “lão” cổ thụ vừa được trồng tạm tại bãi đất trống giữa Điểm dừng chân Thiên Hương và một quán ăn trên đường tránh Huế (phường Phú Bài, TX Hương Thủy), cách vị trí 3 cây này đã hạ tải xuống quán cơm phía đối diện vài chục mét.

Chia sẻ với PV, nhân viên điểm dừng chân này cho biết, từ chiều hôm qua (21/4) đến sáng nay (22/4), 3 cây khủng này được xe đầu kéo chở về bãi đất trống để... gửi tạm. 

 CLIP: 3 cây khủng như "quái thú" vừa được trồng tạm bên bãi đất trống của một Điểm dừng chân bên đường tránh Huế

“Nghe nói họ… gửi cho cây sống tạm ở đây, khi nào xin được giấy phép chở cây... sẽ chở cây đi”, một nhân viên điểm dừng chân cho hay.

Theo ghi nhận của PV, 3 cây cổ thụ được trồng tạm một hàng ngang ngay mép đất cao và được đắp đất khá cao so với mặt bằng của khoảng đất trống. Mép đất này cách nhà dân ở khoảng đất thấp phía sau không xa. Người dân nơi đây lo ngại, nếu những cây khủng này trồng ở đây lâu, đến khi trời mưa gió cây bật gốc ngã xuống sẽ rất nguy hiểm.

Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phú Bài, cho biết ông chưa nắm được thông tin về việc các cây khủng được trồng trên địa bàn phường. Trong ngày 23/4, chính quyền phường sẽ phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tiến hành kiểm tra việc trồng những cây này có đảm bảo đúng quy định của pháp luật hay không.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, 3 cây khủng như “quái thú” này được vận chuyển trên xe tải chuyên dùng BKS 73C - 028.80, tổ hợp xe đầu kéo BKS 73C - 021.48, sơ mi rơ móoc BKS 73R - 003.82, tổ hợp xe đầu kéo BKS 73C - 046.05, sơ mi rơ móoc BKS 73R - 002.801 xuất phát từ tỉnh Đắc Lắk. Đến chiều tối 30/3, khi 3 phương tiện trên đang lưu thông trên QL1 tỉnh Thừa Thiên- Huế để ra Bắc thì bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trưa 22/4:

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

3 cây khủng vừa được trồng tạm bên mép bãi đất trống giữa Điểm dừng chân Thiên Hương (cơ sở 2) và một quán ăn, thuộc phường Phú Bài, TX Hương Thủy

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Do được trồng tạm để chăm sóc, phần gốc của 3 cây khủng được đắp đất khá cao

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

3 "lão" cổ thụ được 3 xe đầu kéo lần lượt chở về bãi đất trống gần Điểm dừng chân Thiên Hương trồng từ chiều hôm qua, đến trưa nay (22/4) mới trồng xong cây thứ 3 và cũng là cây khủng nhất

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Nhờ có "bầu sống" cực khủng và được tưới nước chăm sóc thường xuyên, nên mặc dù mới được trồng nhưng lá non từ nhánh cây khủng thứ 2 trong số 3 cây khủng như "quái thú" (ở giữa) vươn ra nhìn thấy rõ

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Lá non trên đỉnh cây khủng thứ 2 (giữa)... "đùa vui" trong nắng gió

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Người dân lo ngại, với kiểu... trồng tạm trên, nếu để lâu, khi trời mưa gió có thể khiến 3 gốc cây khủng bật gốc gây nguy hiểm

3- cay- khung- nhu- quai- thu- song- tam- tai- die

Một số người đi xe con qua đường tránh Huế cũng tranh thủ dừng xe vào... tận mắt chiêm ngưỡng 3 cây khủng như "quái thú" vừa được trồng tạm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.