Xã hội

3 triệu người chen chân dâng hương tại đền Hùng

28/04/2015, 12:00

Chỉ trong buổi sáng hôm nay (28/3), ước tính có hơn 3 triệu người về dâng hương tại đền Hùng, theo báo Lao Động.

unnamed (2)_NFAB
Biển ngươi đến lễ hội đền Hùng hôm nay

Ngay từ rất sớm, hàng triệu du khách thập phương đã có mặt tại sân trung tâm Khu di tích Đền Hùng (trên núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), mang trên tay là lỉnh kỉnh những lễ vật cúng lễ. Thời tiết mát mẻ giúp các du khách thuận lợi hơn trong việc di chuyển, làm lễ.

Theo Lao Động, trước khung giờ làm lễ (trước 7h ngày 28/4) ngày 10/3 âm lịch, đã có rất nhiều du khách có mặt tại sân trung tâm Khu di tích đền Hùng, hàng vạn du khách trên các ngả đường cũng đang trên đường di chuyển về với đất Tổ để hành lễ. Chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay, ước tính có hơn 3 triệu người về dâng hương tại đền.

Theo tri thức trẻ, Ngay từ sáng sớm ngày 28/4, đoàn hành lễ bắt đầu từ trung tâm lễ hội lên đền Hạ, đền Trung và dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại đền Thượng. Đúng 7h30, tiếng chiêng, trống vang vọng khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng. Các làng, xã ở Phú Thọ cũng đồng loạt dâng hương tưởng nhớ danh nhân, danh tướng thời vua Hùng.

Tiếng chiêng, trống vang vọng khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng. Các làng, xã ở Phú Thọ cũng đồng loạt dâng hương tưởng nhớ danh nhân, danh tướng thời vua Hùng. Tại khu vực đền Thượng, đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước tiến vào dâng hương tưởng nhớ các vị vua thời vua Hùng. Kế sau đó, đoàn lãnh đạo dâng hoa tại lăng Hùng Vương. 

Ghi nhận tại buổi lễ dâng hương, ngay sau lễ dâng hương, biển người đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã chen chân đổ dồn về khu vực đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tưởng nhớ vua Hùng. Nhiều cha mẹ cũng cho cả trẻ nhỏ đến dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.  Khu vực cổng đền, trung tâm lễ hội, chật cứng người. 

1430194949-htqh1_2__funo
Dòng người chật kín

Theo Dân Việt, 8h30 sáng, sau phần nghi lễ của Ban tổ chức, người dân bắt đầu lên núi Nghĩa Lĩnh, thắp hương. Tuy nhiên, lượng người đổ về cổng đền quá đông khiến lực lượng an ninh phải làm việc vất vả để ngăn dòng người ùn ùn đổ lên một lúc. Một số người không chịu nổi sức ép từ phía dưới lên, phải tìm cách thoát ra ngoài.

1430194952-ijyi1_15__rgmi
Lực lượng an ninh phải làm việc hết công suất
1430194951-kjtb1_13__lrcm
Cảnh người dân chen lấn, xô đẩy
1430194951-vpxa1_11__efkb
Chen lấn nhau đến ngạt thở

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.