Thế giới

300 lính thủy đánh bộ Mỹ áp sát biên giới Nga

17/01/2017, 14:23
image

Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới đóng quân ở Na Uy và chỉ cách biên giới Nga 1.500 km.

tải xuống

 300 lính thủy đánh bộ Mỹ áp sát biên giới Nga

Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã có mặt tại Na Uy hôm 16/1 để thực hiện nhiệm vụ trong vòng 1 năm, theo Reuters.

Cụ thể, các binh sĩ từ trại Lejeune ở bang Bắc Carolina, Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Vaernes, gần Trondheim - thành phố lớn thứ ba của Na Uy, lúc 10 giờ ngày 16/1 (giờ địa phương).

Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ dự kiến ở lại Na Uy trong vòng 1 năm, triển khai luân phiên làm 2 đợt, mỗi đợt 6 tháng.

Rune Haarstad, phát ngôn viên Vệ binh Na Uy (NHG) cho biết 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tập kết ở căn cứ Vaernes, cách biên giới Nga khoảng 1.500 km.

Xem thêm video:

“Trong 4 tuần đầu, họ phải trải qua quá trình huấn luyện để thích nghi với môi trường Bắc Cực. Đến tháng 3, họ sẽ tham gia các cuộc tập trận cùng với cả quân đội Anh” – ông Haarstad cho biết.

Với sự hiện diện của quân Mỹ ở Na Uy, Nga được cho là sẽ rất khó chịu và sẽ có những phản ứng đáp trả.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Na Uy mới đây đã có tuyên bố rằng việc Mỹ triển khai 300 lính đến nước này không phải do lo ngại mối đe dọa từ phía Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.