Thế giới

300 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới giáo sĩ Gulen

29/07/2016, 06:24
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra hơn 300 nhân viên ngoại giao nước này có liên quan tới giáo sĩ Gulen.

277cfbaa95b5cc24772516e6daa2ccf1_XL

Chính quyền của Tổng thống Erdogan đang truy lùng gắt gao những người có liên quan đến giáo sĩ Gulen sau cuộc đảo chính hôm 15/7.

Hurriyet Daily News ngày 28/7 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hơn 300 nhân viên của Bộ Ngoại giao nước này bị phát hiện là có liên quan tới giáo sỹ Gulen, người được cho là đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Theo ông Cavusoglu, hiện có 88 nhân viên của Bộ Ngoại giao bị đình chỉ chức vụ, trong đó có 2 người là đại sứ.

Hiện tại, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục điều tra và truy lùng gắt gao những người có liên quan đến giáo sỹ Gulen trong bộ này.

Sau vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải, đình chỉ chức vụ và tiến hành điều tra đối với hàng chục nghìn người trong các cơ quan nhà nước, trong đó có các bộ ngành, lực lượng vũ trang và cảnh sát vì bị tình nghi có quan hệ với giáo sĩ Gulen.

Số người bị bắt và giam giữ sau đảo chính dự kiến sẽ còn tăng cao khi có nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Erdogan muốn nhân cơ hội này để thanh trừng toàn bộ những nhóm người và phe phái chống lại mình.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.