Xã hội

34.000 tỷ đồng đổi mới SGK là không chấp nhận được

17/04/2014, 09:24

Không những xót ruột vì số tiền đề xuất của Bộ GD&ĐT cho đổi mới Chương trình SGK phổ thông sau năm 2015 quá lớn, nhiều chuyên gia giáo dục còn lo ngại số tiền này có thể bỏ đi sau vài năm...


Đây cũng là nhận xét của nhiều chuyên gia giáo dục, trong đó có nhiều người đã được tham vấn cho dự thảo đề án này trước đó. Thậm chí, GS.TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam còn nói thẳng: “Tôi thấy số tiền đưa ra không chấp nhận được. Trước đây, khi tôi làm ở Viện Giáo dục, tham gia làm chương trình viết SGK đâu cần có tỷ nào”. PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ tính toán, số tiền đầu tư cho đề án quy đổi ra gần 1,7 tỷ USD, tương đương với già nửa kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam một năm là 3 tỷ USD. “Tôi không tán thành đề xuất này. Đây là tiền chúng ta phải đi vay, số tiền quá lớn, không thể tưởng tượng được cho một Đề án đổi mới CT, SGK trong khi còn rất nhiều vấn đề khác cần được đầu tư thì mới có thể thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”, ông Nhĩ nói.

Xuân An

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.