Thế giới

"4 ban vũ trang" của Trung Quốc tại Hoàng Sa vô giá trị

09/01/2015, 06:48

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Một lần nữa, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên...

Trụ sở hành chính Trung Quốc lập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Ảnh: AP
Trụ sở hành chính Trung Quốc lập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trước đó, ngày 6/1, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tuyên bố thành lập “4 ban vũ trang nhân dân ở Tam Sa” thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc cho biết, các “ban vũ trang” này nằm trên cụm đảo Phú Lâm, Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Thị ủy Tam Sa, chính quyền TP Tam Sa và Khu Cảnh bị Tam Sa.

Trang Trần

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.