Thế giới giao thông

400 công nhân Hanjin được cho tạm nghỉ để cắt giảm chi phí

20/10/2016, 09:02
image

Tập đoàn Vận tải Hanjin sẽ cho khoảng 400 công nhân làm việc trên đất liền tại Hàn Quốc tạm nghỉ việc.

hanjin.
Hanjin sẽ cho khoảng 400 công nhân tại Hàn Quốc tạm nghỉ việc

Ngày 19/10, Tập đoàn Vận tải Hanjin lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ 7 thế giới công bố kế hoạch sẽ cho khoảng 400 công nhân làm việc trên đất liền tại Hàn Quốc tạm nghỉ việc, theo Reuters.

Tính đến quý II/2016, Hanjin có khoảng 700 nhân viên làm việc trên đất liền tại Hàn Quốc. Kế hoạch cắt giảm nhân công được đưa ra nhằm cắt giảm chi phí trong bối cảnh Hanjin nộp đơn phá sản.

Trong Báo cáo dự đoán và bình luận về container, Công ty Tư vấn vận tải Drewry nhận định, việc Hanjin nộp đơn phá sản là “hố trũng” của thị trường vận tải container. Drewry ước tính, ngành Vận tải container có thể thua lỗ 5 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, kết quả tài chính hai quý cuối năm sẽ tồi tệ hơn hai quý đầu năm. Song, Drewry dự đoán, lợi nhuận năm tới sẽ phục hồi nhờ cải thiện tỷ lệ vận tải và khối lượng hàng hóa tăng nhẹ.

Vì vậy, lợi nhuận trung bình năm 2017 có thể khoảng 2,5 tỷ USD. Giám đốc nghiên cứu về container của Drewry, ông Neil Dekker cho biết: “Thất bại của Hanjin bắt nguồn từ việc đưa ra các quyết định yếu kém, thiếu quản lý trong nhiều năm qua, không riêng tại Hanjin mà với cả toàn ngành Vận tải biển toàn cầu”.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.