Hồ sơ tài liệu

43 sinh viên mất tích tại Mexico bị sát hại và đốt xác

28/01/2015, 16:30

Tổng chưởng lý Mexico nói rằng, "có bằng chứng chắc chắn" 43 sinh viên mất tích cách đây bốn tháng đã bị sát hại.

43 sinh vien
Danh sách 43 sinh viên bị sát hại

Tổng chưởng lý Mexico Jesus Murillo Karam nói rằng, "có bằng chứng chắc chắn" rằng 43 sinh viên đại học đã mất tích cách đây bốn tháng ở bang Guerrero của Mexico đã bị sát hại.

Tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Mexico City hôm thứ Ba (27/1), ông Murillo Karam cho biết, đến nay đã có 99 nghi phạm bị giam giữ. Các nhà chức trách cũng đã thu được hàng trăm lời khai, lời nhận tội và các bằng chứng.

"Những điều này và các yếu tố khác mà chúng tôi tìm thấy trong quá trình điều tra cho phép chúng tôi phân tích về nguyên nhân vụ việc. Và không nghi ngờ gì, chúng ta có thể kết luận rằng các sinh viên đã bị bắt cóc, bị giết, bị đốt xác và bị ném xuống sông San Juan", ông Murillo Karam nói.

Về nguyên nhân dẫn tới cái chết của 43 sinh viên này, ông Tomás de Zerón Lucio - người đứng đầu Cơ quan điều tra hình sự của Mexico, cho biết, đây là một trường hợp nhầm lẫn về danh tính. Hay nói cách khác, nhóm tội phạm bị cáo buộc thực hiện vụ sát hại cho rằng các sinh viên này là thành viên của một băng đảng đối thủ - hiện đang hoạt động khắp thị trấn Iguala de la Independencia nơi các sinh viên đã được nhìn thấy lần cuối.

Cựu Thị trưởng thành phố - ông Jose Luis Iguala de la Independencia Abarca, đã bị buộc tội trong vụ án mạng và đang chờ xét xử như một kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc và sát hại 43 sinh viên trên.

Bà Maria de los Angeles Pineda - vợ của ông Abarca, cũng bị buộc tội vì liên quan tới vụ việc.

Vụ việc đã gây náo động ở Mexico. Sau khi 43 sinh viên mất tích, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra và dần trở thành các cuộc bạo động.

141121065447-06-mexico-protests-1121-horizontal-la

141121064917-02-mexico-protests-1121-horizontal-la

141121065937-10-mexico-protests-1121-entertain-med

141121065703-08-mexico-protests-1121-entertain-med

141121064817-01-mexico-protests-1121-horizontal-la

141121065537-07-mexico-protests-1121-horizontal-la

Tại một cuộc họp báo hôm qua, phụ huynh các học sinh cho biết đã mất niềm tin vào chính quyền, thậm chí còn đề cập tới việc quân đội Mexico có thể đã đứng đằng sau sự biến mất 43 sinh viên này.

Tuy nhiên, ông Murillo Karam đã dứt khoát phủ nhận về sự liên quan của lực lượng. Ông nói, không có bất cứ sự có mặt của người lính nào trong khu vực và tại thời điểm 43 sinh viên trên mất tích.

Hiện việc xác định danh tính của các sinh viên gặp khó khăn khi các thi thể bị đốt và bị ném xuống sông nên khó có thể trích xuất các mẫu DNA, ngay cả với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, ông Zerón de Lucio nói.

Tổng thống Mexico, ông Peña Nieto, trong một sự kiện gần đây đã cho rằng, đây là thời điểm đau buồn và bi kịch của lịch sử Mexico.

C.Sơn (Theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.