Trong nước

5 ngôi sao vụt sáng sau SEA Games 29

01/09/2017, 20:00
image

SEA Games 29 đã chứng kiến nhiều VĐV Việt Nam vụt sáng lên tầm ngôi sao với thành tích xuất sắc.

le-tu-chinh

Lê Tú Chinh giành 3 HCV SEA Games 29

Lê Tú Chinh

Trước khi tham dự SEA Games 29, Tú Chinh được đánh giá có tiềm năng. Nhưng là một VĐV trẻ, lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn, giới chuyên môn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô gái trẻ TP HCM. Đáp lại, Tú Chinh xuất sắc đoạt 3 HCV, trong đó hai nội dung cá nhân 100m và 200m Việt Nam không thể chiến hắng kể từ khi “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương giải nghệ. Ở tuổi 20, Tú Chinh chắc chắn sẽ còn vươn xa nếu được quan tâm đầu tư đúng đắn.

Trần Thị Yến Hoa

Yến Hoa nằm trong tổ chạy 4x100 cùng Tú Chinh và cô cũng góp công lớn giúp điền kinh Việt Nam giành HCV nội dung này. Ngoài ra, VĐV quê Nam Định còn xuất sắc giành HCV 100m rào, nội dung 22 năm qua Việt Nam chưa từng có vàng. Cùng với đàn chị đã thành danh Nguyễn Thị Huyền và Lê Tú Chinh, Yến Hoa là một trong ba VĐV điền kinh Việt Nam nổi bật nhất SEA Games 29

Nguyễn Huy Hoàng

15 phút 20 giây 10 là thành tích của Huy Hoàng ở đường bơi chung kết 1500m tự do nam tại SEA Games 29. Thành tích này không chỉ giúp Hoàng giành HCV mà còn phá sâu kỷ lục SEA Games 15 phút 31 giây 03 do đàn anh Lâm Quang Nhật thiết lập năm 2015.

Nguyễn Hữu Kim Sơn

Kim Sơn được biết đến trước SEA Games 29 khi dính vào vụ lùm xùm liên quan đến việc thi nội bộ ở đội tuyển bơi lội để chọn ra 2 người tranh tài nội dung 1500m tự do. Sau cùng, Sơn không được tham dự nội dung sở trường nhưng kình ngư 15 tuổi vẫn thi đấu xuất sắc, giành 1 HCĐ 200m tự do, 1 HCV 400m hỗn hợp. Đặc biệt, với thành tích 4 phút 22 giây 12 giây ở nội dung 400m hỗn hợp, Sơn còn phá kỷ lục SEA Games 4 phút 23 giây 20 do VĐV Thái Lan Ratapong Sirisanont lập tại SEA Games 2003 ở Việt Nam.

Trịnh Văn Vinh

Trịnh Văn Vinh không phải là cái tên nổi bật của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Nhưng ở nội dung 62kg, Văn Vinh đã xuất sắc vượt qua nhà á quân Olympic Eko Yuli (Indonesia). Dù kém đối phương 5kg sau phần cử giật (135-140), Văn Vinh vẫn bình tĩnh thi đấu, đẩy được mức tạ 172kg, hơn đối thủ tới 10kg để giành HCV, đồng thời phá đến 2 kỷ lục: kỷ lục cử đẩy 172kg (kỷ lục cũ của Eko là 167kg) và tổng cử 307kg (kỷ lục cũ là 304kg) cũng của Eko vừa xác lập.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.