Góc nhìn

57% người Pháp ủng hộ Charlie Hebdo

19/01/2015, 11:18

Không nên để những cuộc biểu tình của người Hồi giáo ngăn cản việc công bố tranh châm biếm nhà tiên tri Mohammad.

1 An ninh được tăng cường trên khắp Châu Âu nhằm n

An ninh được tăng cường trên khắp Châu Âu nhằm ngăn chặn hành động quá khích của những phần tử cực đoan

Kết quả cuộc khảo sát vừa công bố hôm qua do hãng Ifop tiến hành cho thấy, 57% người Pháp tham gia khảo sát cho rằng không nên để những cuộc biểu tình phản đối của người Hồi giáo ngăn cản việc công bố tranh châm biếm nhà tiên tri Mohammad.

Cũng theo khảo sát, 50% người dân ủng hộ "hạn chế tự do ngôn luận trên Internet và các mạng xã hội”; 42% người phản đối việc đăng tải biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo; 68% ủng hộ việc ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Pháp đối với những cá nhân “đang bị tình nghi tham chiến tại các nước hoặc khu vực do các nhóm khủng bố kiểm soát” và trục xuất đối tượng nghi ngờ gia nhập thánh chiến.

Cùng ngày, ít nhất 7 nhà thờ Cơ đốc giáo tại thủ đô Niamey của Nigeria bị đốt phá trong cuộc biểu tình dẫn tới bạo động phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo đăng hình vẽ châm biếm Nhà tiên tri Mohammad, theo AFP.

Đồng thời, Iran cũng  cấm xuất bản tờ báo Mardom Emrouz có dòng tít "Tôi là Charlie" trên báo.

Q.M (theo Voice of Russia, AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.