Xã hội

7 hộ dân bị cháy nhà giữa trưa được nhận bao nhiêu tiền?

09/04/2018, 11:03

Tỉnh Tiền Giang hỗ trợ khẩn cấp 7 hộ dân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ở phường 7, TP.Mỹ Tho.

chay 9

Hỗ trợ khẩn cấp cho 7 hộ bị cháy nhà ở TP. Mỹ Tho. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 9/4, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 7 hộ bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ở phường 7, TP. Mỹ Tho.

Trước mắt, hỗ trợ 7 triệu đồng cho 5 hộ nhà bị cháy hoàn toàn, 5 triệu đồng cho 2 hộ thuê nhà bị cháy một phần. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể tỉnh, TP. Mỹ Tho vận động hỗ trợ nhiều phần quà gồm mì tôm, đường, bột ngọt…“Ngay trong sáng nay, Phòng Lao động thương binh Xã hội TP. Mỹ Tho rà soát nguồn kinh phí để xem xét tiếp tục hộ trợ cho những hộ bị thiệt hại trong vụ cháy trưa 7/4”, ông Hồng cho biết.

Theo ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, bước đầu xác định ngọn bùng phát từ căn nhà kho chứa đồ nhựa của ông Mai Tấn Thành (SN 1987, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) thuê chứa hàng. Hiện, vụ việc đang được công an Tiền Giang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 12h trưa 7/4, ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại một căn nhà dân gần bến đò Hồng Dũ, thuộc khu phố 2, phường 7, TP. Mỹ Tho, khói đen nghi ngút bao trùm khu dân cư. Do nắng gắt và gặp gió thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang 8 căn nhà trong khu vực, khiến 5 căn bị thiệu rụi hoàn toàn, 3 căn cháy một phần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.