Hồ sơ tài liệu

740 người nước ngoài bị cấm vào Ucraine vì thăm Crimea

04/08/2018, 16:40

Ukraine đã cấm nhập cảnh với 740 người nước ngoài vì thăm Crimea và Donbass.

Biên phòng Ucraine

Biên phòng Ucraine

Kể từ đầu năm 2018, lính biên phòng Ukraine đã cấm không cho 740 người nước ngoài nhập cảnh, bởi họ từng tham quan Crimea và Donbass mà không xin phép Kiev.

Thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine cho hay: "Từ đầu năm các nhân viên Biên phòng Quốc gia đã lập biên bản vì vì lý do vượt biên trái phép thông qua các trạm khép kín với 600 người.

Do vượt qua biên giới một cách bất hợp pháp tại các trạm kiểm soát khép kín, nhà chức trách đã quyết định cấm 740 người nước ngoài trong vòng 3 năm không được nhập cảnh vào lãnh thổ Ukraine".

Bán đảo đã trở thành một khu vực của sau sự kiện bị Nga sáp nhập từ tháng 3/2014 trên bán đảo tiến hành cuộc trưng cầu dân ý và 96,77% cư dân Cộng hòa Crimea, 95,6% cư dân Sevastopol tán thành sáp nhập vào Nga.

Chính quyền Crimea đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý (đối với Ucraine là bất hợp pháp) này sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi tháng 2/2014.

Chính quyền Kiev vẫn coi Crimea là lãnh thổ hợp pháp của Ukraine nhưng "là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.