Chất lượng sống

900.000 nạn nhân bom mìn đang được hỗ trợ

29/03/2017, 10:34

Hiện 100% nạn nhân bom mìn nặng được hỗ trợ trị liệu, cấp thẻ bảo hiểm y tế, học nghề tìm việc làm.

9

900.000 nạn nhân bom mìn đang được hỗ trợ - Ảnh minh họa

Ngày 28/3, tại buổi họp báo nhân Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (4/4/2017), ông Tô Đức, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ,TB&XH cho biết, hiện 100% nạn nhân bom mìn nặng được hỗ trợ trị liệu, cấp thẻ bảo hiểm y tế, học nghề tìm việc làm. “Tuy nhiên, việc hỗ trợ chủ yếu mới dừng lại ở việc khắc phục hậu quả, còn việc hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bom mìn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế”, ông Đức nói.

Được biết, mỗi năm, Nhà nước dành khoảng 16 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 2,7 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có khoảng 900 nghìn nạn nhân bom mìn. Qua đây, ông Đức cũng đề nghị lập đường dây nóng để cập nhật thông tin, hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Theo thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha, chiếm gần 19% tổng diện tích đất đai trên cả nước. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40 nghìn người chết, 60 nghìn người bị thương, trong đó đa phần là lao động chính và trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.