Pháp đình

Án chung thân cho kẻ đâm chết người trước quán nhậủ

27/05/2016, 20:17

Ngày 27/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Cảnh Thắng tù chung thân về tội giết người.

an-chung-than-cho-ke-dam-chet-nguoi-truoc-quan-nha
Thắng (đứng) cùng đồng bọn tại phiên tòa ngày 27/5.

Theo cáo trạng, ngày 18/8/2014, Thắng bị Võ Đức Luynh (SN 1979, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cùng đồng bọn chặn đánh trên đường Ngô Chơn Lưu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Bị thương, Thắng được đưa vào Bệnh viện GTVT Đà Nẵng chữa trị. Biết tin bạn bị đánh, Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Đoàn Quốc Bảo (SN 1978, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) đến thăm, sau đó cả 3 về quán Tỷ Muội (đường Nguyễn Tất Thành) do Phúc làm chủ để nhậu.

Đêm 21/8/2014, Phúc gọi Thắng đến quán Tỷ Muội nhậu. Lúc đang nhậu trong quán cùng 2 người phụ nữ, Phúc phát hiện nhóm của Luynh đi xe máy đến, dừng ở bên kia đường Nguyễn Tất Thành. Thấy vậy, Phúc chủ động đứng dậy đi ra chỗ nhóm của Luynh. Khi ra đến giữa đường thì Phúc và Luynh có thái độ gây gổ, thách thức đánh nhau. Thấy vậy, Thắng đi ra mở cốp xe máy của mình lấy 1 con dao lê chuẩn bị sẵn rồi ra chỗ Luynh đang đứng.

Lúc này, Lê Hùng Phương (SN 1992, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), đồng bọn của Luynh nhìn thấy Thắng liền kéo Luynh lui lại nhưng Luynh đã bị Phúc giữ lại.

Thừa cơ hội, Thắng dùng dao lê đâm 1 phát chí mạng vào vùng ngực của Luynh. Luynh bị đâm, đồng bọn gồm Lê Hùng Phương, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Nguyễn Quý (SN 1995, trú phường An Khê) và Phan Đăng Huy (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) cùng xông vào đánh Thắng.

Cuộc hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước quán Tỷ Muội. Hậu quả, Luynh bị đâm chết tại chỗ, Thắng thương tích nặng ở vùng đầu, được đưa đến BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu với tỷ lệ thương tích 26%.

Tại phiên tòa ngày 27/5, ngoài hình phạt chung thân, Thắng phải đền bù cho gia đình bị hại 120 triệu đồng, cấp dưỡng cho con trai Luynh là (SN 2011) 5 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi.

Ngoài Thắng, các đối tượng khác cũng được TAND TP Đà Nẵng tuyên án. Theo đó, Phúc chịu 3 năm tù giam, Bảo 20 tháng tù giam cùng về tội che giấu tội phạm. Phương chịu 5 năm tù, Quý 2 năm 6 tháng, Huy 3 năm 6 tháng, Vĩnh 2 năm 6 tháng, Tuấn 2 năm 6 tháng cùng về tội đánh người gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.