Hồ sơ tài liệu

Ấn Độ: 17 binh sĩ chết cháy vì nổ kho đạn

31/05/2016, 15:48
image

Ít nhất 17 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng khi một kho chứa đạn dược quân sự của Ấn Độ phát nổ, theo BBC.

_89839506_gettyimages-76058432

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại hiện trường vụ cháy nổ kho đạn. (Ảnh: BBC)

Vụ việc xảy ra ở bang Maharashtra, khi ngọn lửa bốc lên dữ dội từ kho đạn đặt tại Pulgaon, gần Nagpur, vào rạng sáng ngày 31/5, giờ địa phương, sau đó lan ra rất nhanh. Khoảng 1.000 người dân ở các làng lân cận kho đạn cũng phải di dời để phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ.

Đến 6h15 phút sáng nay, ngọn lửa mới được khống chế. Ngoài những người xấu số thiệt mạng, có ít nhất 19 người khác bị thương. Hiện, giới chức Ấn Độ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây không phải là sự cố đầu tiên tại các kho đạn dược quân đội Ấn Độ những năm gần đây. Năm 2010, một đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa đạn lớn nhất ở Panagarh, gây ra một loạt vụ nổ nhưng rất may không có thương tích.

Năm 2007, hàng ngàn người Kashmir sống ở Anantnag được sơ tán sau khi một đám cháy lớn xảy ra tại một kho thiết bị quân sự, làm ít nhất 25 người bị thương.

Năm 2000, một đám cháy cũng xảy ra ở kho đạn tại Bharatpur, miền bắc Ấn Độ khiến 2 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng, gần 90 triệu USD.

>>> Xem thêm video nắng nóng, dép chảy dính chặt xuống mặt đường ở Ấn Độ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.