Thế giới

Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-2

20/02/2018, 16:24
image

Tên lửa đạn đạo Agni-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo của Ấn Độ

Tên lửa đạn đạo của Ấn Độ (ảnh minh họa, Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết, hôm thứ Ba quân đội nước này đã tiến hành thành công một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Sputnik, một nguồn tin trong Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng và Phát triển (DRDO, trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ) đã xác nhận thông tin này.

Đến nay, quân đội Ấn Độ có bốn loại tên lửa lớp Agni: Agni-1 với tầm bắn 700 km, Agni-2 với tầm bắn 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 với tầm bắn từ 2,5 đến 3,5 nghìn km.

Ấn Độ hy vọng "Agni-5" có phạm vi vượt 5.000 km sẽ được đưa vào biên chế sau khi thử nghiệm thành công. Ấn Độ cũng nghiên cứu chế tạo tên lửa Agni-6 với phạm vi lên đến 10.000 km và khả năng phóng từ tàu ngầm.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.