Thế giới giao thông

Ấn Độ bắt buộc xe, tàu chở than phải sử dụng mái che

23/11/2017, 11:43

Chính phủ Ấn Độ dự định vận chuyển than đá trong toa xe hàng và xe tải được che chắn cẩn thận...

36

Các toa tàu chở than không có mái che là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí

Chính phủ Ấn Độ dự định vận chuyển than đá trong toa xe hàng và xe tải được che chắn cẩn thận khi di chuyển trên khắp đất nước nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, theo The HinduBusinessline đưa tin ngày 21/11.

Chở than trong các phương tiện và toa tàu không có mái che được cho là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm nặng dọc tuyến đường giao thông từ các hầm mỏ, cảng biển nhập khẩu đến nơi tiêu thụ như các nhà máy nhiệt điện. “Chúng tôi đang tìm cách hướng đến một phương tiện vận tải than thân thiện môi trường hơn. Tôi đã yêu cầu thiết kế phụ kiện che chắn trên tất cả xe tải, toa tàu điện chở than trên khắp đất nước”, Bộ trưởng Bộ Than đá và Đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal cho biết. 

Trong 3 năm liên tiếp, vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ thường xuyên bị bao phủ bởi làn sương độc hại dày đặc gây ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và các nhà máy điện sử dụng than là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.