Thế giới giao thông

Ấn Độ: Đoàn tàu hỏa trật bánh khiến gần 150 người thương vong

20/08/2017, 17:36
image

Một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến gần 150 người thương vong.

a3_ATQA

Một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến gần 150 người thương vong.

Theo Reuters, hôm qua 19/8, một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc đã xảy ra tại tuyến đường sắt Northern Railways đoạn thuộc bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi, Ấn Độ khoảng 130km về phía bắc khiến 23 người thiệt mạng và ít nhất 123 người khác bị thương. Đại diện của Northern Railways thông tin cho báo chí biết số người thiệt mạng rất có thể chưa dừng lại ở đó.

 (Video hiện trường vụ tai nạn)

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn tàu gồm 13 toa đã bị trật bánh khỏi đường ray trên chuyến hành trình từ Puri tới thành phố linh thiêng Haridwar của người Hindu, có 6 toa tàu văng khỏi đường ray và nằm chồng lên nhau.

Hiện nay các hoạt động cứu hộ đã kết thúc thay vào đó là lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Một quan chức cấp cao của chính quyền bang Uttar Pradesh tiết lộ, bước đầu cơ quan chức năng xác định lái tàu đã phanh gấp khi phát hiện đang diễn ra công tác bảo trì trên đường ray nhưng không có cảnh báo trước.

Hiện lái tàu đang bị tạm giữ để thẩm vấn.

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.