Thế giới

Ấn Độ muốn trang bị cho máy bay Su-30 tên lửa tầm xa mới

22/06/2017, 17:57

Su-30 là mẫu máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ do Nga xuất khẩu cho Ấn Độ từ đầu những năm 1990.

Su-30

Máy bay Su-30 của Không quân Ấn Độ

Theo hãng tin Tass, Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch tăng cường thêm sức mạnh cho chiến đấu cơ Su-30 bằng các vũ khí mới.

Không quân Ấn Độ muốn các chiến cơ Su-30 (mua của Nga) được trang bị thêm các tên lửa hiện đại có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn xa hơn.

Cụ thể, Ấn Độ có muốn trang bị cho các chiến đấu cơ Su-30 tên lửa không đối không tương tự như Meteor, có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 120km.

Máy bay Su-30 của Không quân Ấn Độ

Máy bay Su-30 của Không quân Ấn Độ

Trước đó, quân đội Ấn Độ đã tham gia đàm phán với Nga về vấn đề hiện đại hóa máy bay Su-30 do Nga chế tạo. Quân đội Ấn Độ sẽ nâng cấp các chiến đấu cơ để có thể mang tên lửa hành trình BrahMos.

Ấn Độ hiện có khoảng 240 chiếc Su-30MKI do tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển riêng cho Ấn Độ.

Gần đây, hồi cuối tháng 5, 1 chiếc Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã bị rơi (ở Doulasang, Arunachal Pradesh) gần biên giới Trung Quốc, khiến 2 phi công mất tích.

Su-30MKI

Su-30MKI

Su-30 là mẫu máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ do Nga sản xuất và xuất khẩu cho Ấn Độ từ đầu những năm 1990.

Tuy sở hữu nhiều loại máy bay hiện đại, không quân Ấn Độ lại có điều kiện bảo dưỡng vũ khí trang bị kém, dẫn đến tai nạn và hỏng hóc thường xuyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.