Thế giới giao thông

Ấn Độ: Xe buýt lật, hơn 40 người thương vong

10/04/2015, 15:34

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế đã chạy quá tốc độ cho phép dẫn đến mất kiểm soát.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Hôm nay (10/4), ít nhất 11 người thiệt mạng; trong đó có 2 trẻ em và 30 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt rơi xuống vực.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra trên đường Burdhaman-Katwa, gần làng Khudkuri, tại bang Bengal, miền Đông Ấn Độ khi chiếc xe chở 70 hành khách mất lái rơi xuống vực.

Ngay sau tai nạn, người dân địa phương đã tới hiện trường và cố gắng đưa các hàng khách còn đang mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế đã chạy quá tốc độ cho phép dẫn đến mất kiểm soát.

Tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ do lái xe phóng nhanh, điều kiện đường xấu và thiếu giám sát an ninh. Hôm 3/4 cũng xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải tại bang Tamil Nadu Ấn Độ khiến 9 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.