Pháp đình

Án mạng từ lời khuyên giải không thành

21/01/2015, 16:21

Thấy bạn làm không đúng nên khuyên nhưng không thành nên Thạch trở thành thủ phạm giết người và bị tử hình...

giet nguoii 1
Bị cáo Thạch tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Thạch và Huỳnh Văn Hòa là bạn. Thạch biết Hòa thuê xe ô tô người khác rồi đem đi cầm cố để có tiền tiêu xài. Thấy việc làm không đúng pháp luật của bạn nên Thạch khuyên Hòa chuộc xe để trả cho chủ nhưng không được nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13h30" ngày 9/4/2011, Hòa gọi điện cho Thạch hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn trên đường Trường Chinh. Hai bên đã xảy ra xô xát và Thạch lấy súng điện đã chuẩn bị trước đó dí vào người khiến Hòa bỏ chạy được một đoạn thì bị té ngã, Thạch đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hòa.

Mặc được đưa đi cấp cứu, nhưng Hòa chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Thạch bỏ trốn sang Campuchia đến ngày 29/4/2014, Thạch bị bắt theo lệnh truy nã.

Nhận thấy hành vi của Thạch là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm hại đến tính mạng người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên HĐXX quyết định xử phạt Thạch mức án tử hình về tội “Giết người”.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.