An ninh hình sự

Án tử hình cho kẻ giết bạn tình đồng tính rồi cướp tài sản

20/03/2018, 15:06

Sau khi quan hệ đồng tính, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng búa sát hại anh L..

thumb_660_eb272e00-d227-47c8-9dd0-2792e984c1c5

Bị cáo Nguyễn Văn Phong tại phiên toà. Aenh: CAND

Theo Pháp luật TP.HCM và Công an Nhân dân, ngày 20/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) mức án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo hồ sơ, ngày 14/2/2017, Phong đón xe từ quê Đắk Lắk đến TP.HCM tìm việc làm. Phong thuê phòng tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức) để ở.

Rạng sáng 20/2/2017, Phong đang ngồi uống cà phê ở bên đường thì anh L. chạy xe máy đến ngồi gần và trò chuyện.

Sau một lúc nói chuyện, L. rủ Phong về nhà mình chơi thì Phong đồng ý. Tại nhà của L., cả hai đã quan hệ tình dục đồng tính với nhau.

Sáng hôm sau, anh L. cho Phong 100.000 đồng và đưa số điện thoại để tiếp tục liên hệ.

Tối hôm sau, Phong gọi cho anh L. đến khu cầu vượt Sóng Thần đón về nhà. Và cả hai tiếp tục quan hệ tình dục đồng tính. Rạng sáng Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng búa sát hại anh L..

Sau khi gây án, Phong lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Số tài sản này, Phong bán được 950.000 đồng, sống lang thang cho đến ngày 15/3/2017 thì bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.