Thế giới giao thông

Anh đón chuyến tàu hàng đầu tiên đến từ Trung Quốc

20/01/2017, 06:46
image

Chuyến tàu đầu tiên trực tiếp từ Trung Quốc tới Anh đã đến nhà ga Barking, phía Đông London.

unnamed

Chuyến tàu đầu tiên trực tiếp từ Trung Quốc tới Anh đã đến nhà ga Barking, phía Đông London.

Chuyến tàu đầu tiên trực tiếp từ Trung Quốc tới Anh đã đến nhà ga Barking, phía Đông London, theo Business Insider ngày 19/1.

Con tàu chở khoảng 200 container vải vóc, túi xách, vali cùng nhiều hàng hóa khác, trị giá gần 5 triệu USD xuất phát từ thành phố Nghĩa Ô vượt hơn 12.000km qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan, Đức, Bỉ, Pháp và tới Anh trong 18 ngày. Chuyến tàu đến London ngày 18/1, trước sự chào đón nồng nhiệt từ các chính trị gia, báo giới, người dân và màn múa rồng hoành tráng.

Lãnh đạo Hội đồng khu Barking và Dagenham, ông Cllr Darren Rodwell cho biết: “Đây là dấu hiệu tốt với khu vực này nói riêng và Thủ đô London nói chung”. Thành phố Nghĩa Ô là nơi sản xuất hàng loạt sản phẩm phục vụ các gia đình tại Anh. Dịch vụ tàu hàng tuần từ Nghĩa Ô tới khu vực này có thể tiết kiệm một nửa thời gian so với tàu biển và tiết kiệm 1/2 chi phí so với hàng không. Từ đó, dịch vụ tàu này trở thành phương tiện vận tải có thể cạnh tranh với phương thức vận tải đường biển và hàng không.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.