Thế giới

Anh kêu gọi một cuộc họp khẩn sau vụ tấn công ở Syria

09/04/2018, 09:51

Đồng thời phía Nga cũng đề xuất Hội đồng Bảo an LHQ họp mặt để thảo luận về hoà bình thế giới.

1191427

Cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Phái bộ Ngoại giao của Anh tại LHQ đã viết trên trang Twitter của mình rằng 9 nước gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Hà Lan, Thuỵ Điển, Kuwait, Peru và Bờ biển Ngà đã kêu gọi một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an LHQ sau khi một cuộc tấn công hoá học diễn ra tại Syria hôm 7/4.

Nga cũng khởi xướng một cuộc họp tại Hội đồng diễn ra vào thứ Hai để tập trung thảo luận về các mối đe doạ đối với hoà bình quốc tế.

Phát biểu với hãng tin TASS hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Nga tại LHQ, Fyodor Strzhizhovsky cho biết cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 3:00 giờ chiều, ngay sau một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an.

Kể từ sau khi vụ tấn công hoá học làm hàng trăm người chết tại Syria gần đây nhất, các nước liên tục có những cáo buộc lẫn nhau, làm căng thẳng thêm quan hệ của các quốc gia.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc rằng vụ tấn công hoá học diễn ra tại Douma là do Lực lượng Syria thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.