Hồ sơ tài liệu

Anh nghi thủ phạm đầu độc Skripal là cựu điệp viên FSB

22/04/2018, 18:27

Chính quyền Anh tình nghi thủ phạm vụ đầu độc Skripal là một cựu điệp viên FSB.

Sergei Skripal

Sergei Skripal lúc bị an ninh Nga bắt giữ (ảnh tư liệu)

Cảnh sát Anh nghi ngờ rằng trong vụ đầu độc cựu Đại tá GRU Sergei Skripal và con gái ông ta tại Salisbury có thể có sự tham gia của cựu nhân viên của Tổng cục an ninh Nga (FSB).

Cơ quan cảnh sát điều tra Anh cho rằng nghi phạm gây ra vụ việc này có bí danh là Gordon, báo Sunday People trích dẫn nguồn tin riêng cho biết.

Theo báo Sunday People, cựu điệp viên FSB 54 tuổi có lẽ đã sử dụng tên giả Mikhail Savickis và hai bí danh khác.

Cảnh sát cho rằng ông ta có thể đã rời Vương quốc Anh về Nga. Theo Sunday People, cảnh sát nghi ngờ đằng sau cuộc tấn công Skripal là một nhóm có tới 6 người.

Trước đó tờ Daily Telegraph đưa tin cảnh sát và tình báo Anh đã xác định nghi phạm chính trong vụ đầu độc ở Salisbury.

Theo ấn phẩm, đại diện của chính quyền Anh cho rằng vụ đầu độc Skripal được thực hiện bởi một nhóm tấn công do chính phủ Nga kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.