Thế giới giao thông

Anh tăng thêm 2 tỷ USD đầu tư giao thông công cộng

25/10/2021, 06:50

Thông tin về kế hoạch sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Rishi Sunak công bố trước Quốc hội nước này vào ngày 27/10 tới.

Anh chuẩn bị tăng thêm 1,5 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) vào ngân sách giao thông công cộng tại các thành phố vùng sâu vùng xa, góp phần hiện thực hóa cam kết “nâng cấp” những khu vực kém phát triển của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

img

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak

Theo Bộ Tài chính, với nguồn ngân sách bổ sung, tổng ngân sách dành cho chương trình giao thông trong 5 năm của Anh sẽ tăng từ 4,2 tỷ bảng lên 5,7 tỷ bảng Anh.

Thông tin sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Rishi Sunak công bố trước Quốc hội nước này vào ngày 27/10 tới.

“Không có lý do gì để những người đang làm việc tại khu vực phía Bắc nước Anh và Midlands phải chờ tàu, xe bus để đi làm buổi sáng lâu hơn so với khu vực Thủ đô”, ông Sunak từng chia sẻ.

Ngoài 2 khu vực kể trên, một số khu vực khác như Scotland, Wales và Bắc Ireland cũng sẽ được phân bổ thêm ngân sách dành cho giao thông trong thời gian tới.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang dồn lực đầu tư vào những khu vực có đa số cử tri chuyển hướng ủng hộ Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông trong cuộc bầu cử năm 2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.