Thế giới giao thông

Anh thiệt hại hàng triệu bảng/ngày vì phản đối tăng giá vé tàu

15/08/2018, 15:36

Thị trưởng Liverpool và Manchester đề nghị Chính phủ “đóng băng” kế hoạch tăng giá vé tàu sau nhiều tháng cả nước...

31

Dịch vụ tàu Northern

Trong thư chung gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông Chris Grayling, các thị trưởng Steve Rotherham và Andy Burnham chỉ trích, giá vé tăng 3,5% gây khó cho hành khách.

Chi phí dành cho đi lại mà người dân Anh ở xa phải chi trả hàng năm dự kiến tăng khoảng 150 bảng Anh (tương đương 4,4 triệu VND) trong năm tới.

Con số chính xác mức tăng chi phí đi lại của dân Anh sẽ được xác định khi Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố chỉ số giá bán lẻ tháng 7 (RPI). Tuy nhiên, các nhà kinh tế đến từ Investec và the EY Item Club đều dự đoán con số này vào khoảng 3,5%.

Hai tháng qua, sau khi cơ quan đường sắt công bố kế hoạch làm việc mới, hơn 9.000 dịch vụ tàu Northern đã bị huỷ bỏ, khiến nhiều tuyến tàu London bị gián đoạn. Hàng nghìn hành khách vẫn đang chờ nhận bồi thường vì hãng chậm/ huỷ chuyến.

Tình hình đó buộc Chính phủ Anh phủ quyết kế hoạch mới, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12, đồng nghĩa, những dự án nâng cấp các tuyến tàu điện khác sẽ bị huỷ hoặc chậm trễ.

Trong thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông, hai thị trưởng chỉ ra, gián đoạn hoạt động tàu sẽ làm “tổn hại thực sự” tới nền kinh tế Bắc Anh.

Theo các nhà phân tích đến từ công ty cố vấn Northern Powerhouse Partnership (NPP) do cựu Thủ tướng George Osborne thành lập, kinh tế khu vực Bắc Anh sẽ thiệt hại 38 triệu bảng Anh vì hoạt động tàu hỗn loạn riêng trong mùa hè này. Con số này tăng lên 1,3 triệu bảng Anh/ngày trong thời gian cao điểm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.