Thế giới

Áo bắt cựu sĩ quan quân đội nghi làm gián điệp cho Nga

10/11/2018, 10:27

Bộ Quốc phòng Áo đã bắt giữ một cựu đại tá lực lượng vũ trang, người bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Thủ tướng Áo

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

Thông tin trên đã được Thủ tướng Áo Sebastian Kurz xác nhận, theo Sputnik.

Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng Áo, ông Michael Bauer, cho biết, nhân vật bị bắt giữ là một sỹ quan của quân đội Áo đã về hưu. Người này bị cáo buộc đã tham gia hoạt động gián điệp từ những năm 90.

Chính phủ Áo cáo buộc người này đã thu thập thông tin về hệ thống pháo binh, lực lượng không quân nước này, cuộc khủng hoảng di cư, cũng như thông tin chi tiết về một số nhân viên quân sự cấp cao của Áo rồi chuyển cho Nga.

Nghi phạm hiện đã bị khởi tố.

Vụ việc này đang có nguy cơ khiến quan hệ giữa Nga và Áo trở nên căng thẳng. Bộ  trưởng Ngoại giao Áo đã triệu tập đại diện của Nga tới để làm việc về vụ việc, đồng thời hủy bỏ kế hoạch thăm Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.