Thời sự

Áp thấp chính thức vào đất liền, miền Trung mưa to

14/10/2016, 05:04
image

Áp thấp nhiệt đới hiện đã vào đất liền Thừa Thiên Huế và gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung Bộ.

1461662149-1461661718-ngap

Áp thấp nhiệt đới hiện đã đi vào đất liền và gây mưa cho các tỉnh miền Trung.

Theo TTKTTV Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên hiện tại ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9;Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 9.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 07 giờ ngày 13/10 đến nay phổ biến 50-150mm, một số nơi lớn hơn như: Mai Hóa (Quảng Bình) 310mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 185mm, Thạch Hãn (Quảng Trị) 180mm, Huế 170mm. 

Bên cạnh đó, vào sáng sớm nay (14/10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hồi 02 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

>>>>Xem thêm video:

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cồn Cỏ) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.