Bên lề

ASIAD 2018 bị đe dọa bởi không khí ô nhiễm

20/08/2018, 09:05

Thành phố Jakarta, một trong hai địa điểm tổ chức ASIAD 2018 đang bị đe dọa bởi không khí ô nhiễm.

24

ASIAD 2018 bị đe dọa bởi không khí ô nhiễm

Chỉ số chất lượng không khí tại Jakarta thường xuyên đạt mức 150 trong tháng 8. Đây là mức gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt với những người có hệ hô hấp kém. Theo chuyên gia sức khỏe và ô nhiễm Budi Haryanto tới từ Đại học Indonesia, việc không khí bị ô nhiễm sẽ khiến những VĐV thi đấu ngoài trời thuộc các môn như: Điền kinh, bắn cung, bóng chày, bóng mềm... không thể đạt phong độ cao nhất.

Dù chính quyền Jakarta đã thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhưng không đem lại hiệu quả đáng kể. Các chuyên gia môi trường thậm chí còn dự đoán bầu trời không thể nào trong xanh trong suốt hai tuần diễn ra Á vận hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.