Pháp luật

Ẩu đả, đâm người trọng thương vì chia đồ ăn trộm không đều?

18/05/2017, 07:19

Hai tên trộm trong lúc chia chác tài sản xảy ra mâu thuẫn, lao vào ẩu đả kịch liệt.

1_48220

Ảnh minh họa.

Ngày 17/5, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiệp (22 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) về tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, ngày 30/4, trong lúc Thiệp và Sơn (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đang chia tài sản vừa trộm cắp được đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau dữ dội. Thiệp yếu thế nên đã bỏ chạy. Sơn đuổi theo một đoạn thì gặp Thiện và Minh, liền rủ cùng tham gia đuổi đánh Thiệp.

Bị 3 người rượt đánh Thiệp đã chạy vào nhà một người dân ven đường để lẩn trốn, và gọi điện thoại cho người nhà để nhờ sự trợ giúp. Sau đó không lâu, anh trai Thiệp là Lê Văn Công đến ứng cứu nhưng bị nhóm của Sơn bao vây đánh.

Thấy anh bị nhóm thanh niên đánh, Thiệp đã lấy dao trong nhà người dân đang ẩn núp đâm Minh bị thương. Sau khi gây thương tích, Thiệp bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.