Thế giới

Australia cảnh báo IS có thể thành lập "vương quốc Hồi giáo" ở Philippines

27/03/2017, 21:55
image

Australia đã phát đi lời cảnh báo rằng nhiều khả năng IS sẽ thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" ở Philippines.

_88556203_is-fightesr_UILM

Australia đã phát đi lời cảnh báo rằng nhiều khả năng IS sẽ thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" ở Philippines.

DailyMail dẫn nguồn tin từ trang The Philippine Star cho biết, mới đây chính phủ Australia đã phát đi lời cảnh báo rằng nhiều khả năng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ bành trướng ở Mindanao, một hòn đảo lớn ở phía Nam Philippines và thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo".

Không phải ngẫu nhiên Australia có những phán đoán đó khi IS đang dần bị đẩy lùi khỏi Trung Đông và một số quốc gia hồi giáo ở Đông Nam Á là vùng đất lý tưởng của chúng để phát triển chủ nghĩa khủng bố.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói rằng bà vừa tham dự một cuộc họp tại Mỹ về cuộc chiến chống IS và nhận định hiện nay khoảng 600 tay súng có nguồn gốc từ Đông Nam Á đã bị theo dõi đang trên đường trở về quê hương sau khi tham gia cuộc chiến cùng IS ở Trung Đông.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.