Thế giới giao thông

Ba hãng ô tô của Nhật thừa nhận gian dối khí thải

13/08/2018, 11:58

Sau bê bối gian dối của Volkswagen (Đức) - hãng xe từng chiếm lòng tin gần như tuyệt đối của người yêu xe...

the_toyota_corolla_is_the_top_selling_model_of_all

Ảnh minh họa

Sau bê bối gian dối của Volkswagen (Đức) - hãng xe từng chiếm lòng tin gần như tuyệt đối của người yêu xe trên thế giới, mới đây nhất, 3 hãng ô tô đến từ đất nước nổi tiếng với chữ “tín” là Nhật Bản cũng cúi đầu thừa nhận đã làm sai lệch kết quả các cuộc kiểm tra khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Sự việc liên quan đến ba hãng ô tô: Mazda, Suzuki và Yamaha. Vụ gian lận chỉ được làm sáng tỏ sau khi Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải rà soát lại quy trình khi phát hiện 2 hãng Subaru và Nissan sai phạm hồi năm ngoái.

Kết quả rà soát phát hiện, Suzuki, Mazda và Yamaha chấp nhận kết quả phát thải hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu kể cả khi hoạt động thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện không hợp lệ.

Trong đó, Suzuki, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 4 của Nhật Bản cho biết, trong 12.819 xe được thử nghiệm về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải trong thời gian từ tháng 6/2012, có khoảng 50% số xe được kiểm tra không đúng quy trình. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.