Hồ sơ tài liệu

Ba Lan không hợp tác với Nga trong vụ tai nạn máy bay Tu-154

07/08/2017, 16:59

88 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều đã chết trong vụ tai nạn khủng khiếp.

Máy bay Tu-154 bị rơi

Máy bay Tu-154 bị rơi (ảnh tư liệu)

Truyền thông Nga dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Witold Waszczykowski tuyên bố Warsaw không thể hợp tác với các nhà chức trách Nga trong điều tra vụ tai nạn máy bay Lech Kaczyński ở Smolensk trong năm 2010.

Trước đó, vào năm 2010, máy bay Tu-154 của Tổng thống Ba Lan đã bị rơi khi hạ cánh tại sân bay "Bắc Smolensk".

Trên chiếc máy bay khi đó có 96 người. 88 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều đã chết trong vụ tai nạn khủng khiếp.

Năm 2011 Ủy ban Hàng không Interstate đã đưa ra báo cáo cuối cùng về kết quả điều tra kỹ thuật, theo đó nguyên nhân tai nạn trực tiếp được công nhận là do tổ lái quyết định không đến sân bay thay thế và những thiếu sót trong việc đảm bảo chuyến bay và chuẩn bị phi hành đoàn.

"Trong 7 năm qua, chúng tôi không thể nhận được thông tin từ Nga, không nhận được tài liệu, mảnh vỡ của máy bay, chúng tôi không thể hợp tác với các cơ quan tư pháp Nga để có được thông tin về lý do tại sao xảy ra tai nạn," - ông Witold Waszczykowski nói.

Trang Sputnik dẫn lời ông Witold Waszczykowski nhấn mạnh rằng điều đó gây ra thiệt hại cho quan hệ song phương giữa Moscow và Warsaw.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.