Thế giới

Ba Lan ủng hộ trừng phạt mới chống lại Nga của Mỹ

07/08/2017, 06:55

Ngoại trưởng Ba Lan tố các dự án năng lượng của Nga ở châu Âu là "công cụ chính trị".

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waschikovsky

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waschikovsky (ảnh Sputnik)

Báo Sputnik đưa tin cho biết, chính quyền Ba Lan trái ngược với dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" nên hoan nghênh biện pháp trừng phạt Mỹ gần đây chống lại Nga.

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waschikovsky nói với Sputnik trong cuộc phỏng vấn rằng:

"Chúng tôi không đồng ý với một số chính trị gia châu Âu rằng "Dòng chảy phương Bắc 2" là dự án kinh doanh. Không, đó là dự ánh chính trị.

Nếu chính sách Mỹ sẽ gồm biện pháp trừng phạt chống lại dự án này thì chúng tôi sẽ hoan nghênh những biện pháp trừng phạt.

Bởi vì điều này sẽ ngăn chặn việc thực hiện sáng kiến mà đe dọa sự ổn định năng lượng và an ninh trong khu vực châu Âu của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng ý tưởng để xây dựng "Dòng chảy phương Bắc 1" và "Dòng chảy phương Bắc-2" được nhằm chống lại tình đoàn kết châu Âu và an ninh năng lượng", - ông cho biết.

Theo Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waschikovsky, các dự án "Dòng chảy phương Bắc 1" và "Dòng chảy phương Bắc 2" là hai công cụ chính trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.