Thế giới

Bà Park Geun-hye dùng tiền hối lộ của Cơ quan Tình báo Quốc gia?

15/11/2017, 20:11

Cựu Tổng thống Park Geun-hye​ bị cáo buộc đã sử dụng tiền hối lộ từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Park Geun-hye

Cựu Tổng thống Park Geun-hye​ bị cáo buộc đã sử dụng tiền hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).

Yonhap đưa tin, hôm 15/11, các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc cựu Tổng thống Park Geun-hye​ đã sử dụng tiền hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) trong suốt nhiệm kỳ của mình vì mục đích cá nhân.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh chính vì an ninh quốc gia nên những nhân vật có liên quan tới vụ án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Mới đây, ngày 26/9, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra thêm một lệnh bắt nữa để kéo dài thời gian tạm giữ với bà Park tức tới tháng 4/2018 thay vì kết thúc vào ngày 16/10 tới đây. Theo cơ quan công tố Hàn Quốc, họ cần thêm thời gian để tiến hành thu thập và điều tra thêm các chứng cứ.

Đài SBS (Hàn Quốc), ngày 10/10 sau kỳ nghỉ lễ Trung thu, tòa án sẽ tiến hành thẩm tra xử lý, xem xét ý kiến từ hai bên rồi mới đưa ra quyết định có nên kéo dài thời gian tạm giữ bà Park hay không.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.