Hồ sơ tài liệu

Bà Thái Anh Văn lấy Mỹ doạ Trung Quốc, Bắc Kinh nói gì?

28/04/2017, 20:00

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi người đứng đầu Đài Loan lấy Mỹ đe doạ Trung Quốc.

Bà Thái Anh Văn xuất hiện tại cửa ra ở khách sạn O

Bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Houston, Texas, Mỹ. Đây được coi là động thái bất ngờ khiến Trung Quốc tức giận

Ngày 28/4, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc nhắc lại lập trường của nước này rằng: Họ phản đối mọi động thái trao đổi chính thức giữa Đài Loan (Trung Quốc) với các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. 

Bình luận trên được đưa ra khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bỏ ngỏ khả năng có thể liên lạc với chính phủ Mỹ, đặc biệt là việc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Thái cho biết sẽ cân nhắc tiếp tục điện đàm tuỳ vào tình hình thế sự, đồng thời, bà cũng kêu gọi Trung Quốc hành xử, xây dựng hoà bình, giải quyết vấn đề với Đài Loan theo hướng khác. 

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với Reuters, chia sẻ về đề nghị từ phía Đài Loan, ông Trump thể hiện không muốn gây rắc rối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Trung Quốc đang bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ để kiềm chế Triều Tiên. 

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.