Xã hội

Bắc Bộ "oằn mình" hứng mưa lũ, Hà Nội mưa rào "khó chịu"

02/08/2015, 07:50

Đó là những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết trong vài ngày tới ở vùng Bắc Bộ và Hà Nội.

mua lu
Hà Nội cũng ngập trong mưa bão

Dự báo khu vực Bắc Bộ

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 1/8 đến 3/8, do chịu ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục phải hứng chịu những cơn mưa to, rải rác có nơi mưa vừa xảy ra trên diện rộng. 

Cụ thể, dự kiến trong 3 ngày tới tổng lượng mưa ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ rơi vào ngưỡng 50-150mm (riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định 100-200mm); khu vực Việt Bắc 100-300mm; khu vực Tây Bắc 200-300mm, có nơi trên 400mm.

Cảnh báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 2 đến 4/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông Thái Bình có khả năng lên mức báo động 2-3, sông Kỳ Cùng có khả năng lên lại mức báo động 2. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) có khả năng lên mức báo động 1, sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) báo động 2, sông Cầu (tại Đáp Cầu) và sông Lục Nam (tại Lục Nam): báo động 1, sông Đà (tại Mường Tè): báo động 2, dòng chảy lớn nhất đến hồ Sơn La đạt mức 8500 m3/s.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái.

Như vậy theo đánh giá tổng quan, hiện diễn biến về đợt mưa còn rất phức tạp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 2, 3.

Dự báo khu vực Hà Nội

Trong vài ngày tới, thời tiết Hà Nội sẽ có mây nhiều, mưa rơi rả rích với lượng mưa không quá lớn, khả năng gây ngập úng thấp, tuy nhiên người dân lúc nào cũng cần phải nhớ mang theo ô hoặc áo mưa trong người, bởi hiện tượng thời tiết lúc khô, lúc mưa thất thường.

Ha_Noi
Dự báo thời tiết Hà Nội trong vài ngày tới.

Mặc dù trời mưa rải rác, kéo dài suốt ngày đêm gây khó chịu trong việc di chuyển ngoài trời, nhưng bù lại đã mang tới cho Hà Nội những ngày mát mẻ, thậm chí là se lạnh với thời tiết cao nhất vào giữa trưa sẽ chỉ là 28 độ (trong ngày 2/8).

Dự báo từ ngày 2 đến 5/8, trời nhiều mây, có mưa rào. Tới ngày 6-7/8, lượng mưa giảm dần, trời hửng nắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.