Thế giới

Bắc Kinh đưa tàu nghiên cứu mới ra Biển Đông

23/02/2018, 07:29

Tàu Hải Mộng của nước này đã xuất phát từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông hướng ra Biển Đông.

Tàu nghiên cứu Haimeng của Trung Quốc

Tàu nghiên cứu Haimeng của Trung Quốc

Vừa qua, Bắc Kinh đã đưa tàu Hải Mộng của nước này đã xuất phát từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, ra Biển Đông. Đây là hành trình đầu tiên của tàu Hải Mộng ra khu vực này để tiến hành cái gọi là "nghiên cứu về nguồn hải sản, quan sát môi trường biển và thăm dò dầu khí", theo Tân Hoa Xã.

Ông Zhao Mingbo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đại dương xanh Uy Hải, nhà thiết kế tàu, cho biết: Tàu Hải Mộng dài 35,8 m, rộng 14,6 m, trang bị nhiều thiết bị tiên tiến để nghiên cứu biển và thu thập dữ liệu.

Tàu có hai động cơ chạy bằng điện và diesel với tổng chi phí sản xuất khoảng 8 triệu USD. Theo ông Zhao, con tàu này sẽ tạo nền tảng cho hoạt động thăm dò nguồn tài nguyên biển cũng như phối hợp các nhiệm vụ dân sự và quân sự".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.