Xã hội

Bạc Liêu vào Xuân

09/02/2018, 14:42

Nhiều tuyến đường chính, khu vui chơi giải trí, Quảng trường ở Bạc Liêu đã được trang trí rực rỡ đón chào Xuân 2018.

1

Cổng trào vào Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Gia Minh

Như vậy, còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Muất 2018, Bạc Liêu đang tất bậc cho việc trang trí đèn hoa với những cánh hoa mai, hoa đào tại các tuyến đường chính như: Trần Phú, Trần Huỳnh, Nguyễn Tất Thành,... Quảng trường Hùng Vương, các địa điểm vui chơi, cổng chào, vòng xoay... báo hiệu một mùa Xuân đang về trên khắp nẻo quê hương.

Đặc biệt là cổng chào vào Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, với một bông hoa hướng dương lớn ở giữa và hai bông nhỏ nằm ở hai bên tượng trưng cho sức sống mới, hướng đến tương lai, cùng đôi chim Bồ câu trắng tượng trưng cho “hòa bình”. Phía trước cổng trào là một gia đình chó sum vầy bên nhau, thể hiện sự hạnh phúc, đầm ấm, chung thủy.

Điểm nổi bật nữa là khu vực Quảng trường Hùng Vương, được trang trí với nhiều tiểu cảnh nhằm tái hiện lại không khí mùa Xuân như: cảnh con cháu mừng tuổi ông bà; bánh tét, bánh chưng; dưa hấu; múa lân; rừng mai, rừng đào,... Ngoài ra, chợ hoa kiểng cũng đang tấc bậc trưng bày nhiều cây kiểng phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa cho người dân trong những ngày Tết.

Dưới đây là những hình ảnh Báo Giao thông ghi nhận không khí đón chào Xuân Mậu Tuất 2018 ở Bạc Liêu:

9

Một gia đình Chó sum vầy bên nhau thể hiện sự hạnh phúc, chung thủy - Ảnh: Gia Minh

6

Tiểu cảnh múa Lân ngày Tết tại Quảng trường Hùng Vương - Ảnh: Gia Minh

5

Tiểu cảnh con cháu mừng tuổi ông bà - Ảnh: Gia Minh

2

Bánh Tét, bánh Chưng tượng trưng cho một năm mới no đủ, hạnh phúc - Ảnh: Gia Minh

3

Dưa hấu có ý nghĩa về cầu tài lộc và sự may mắn thịnh vượng - Ảnh: Gia Minh

13

Chợ Hoa kiểng Bạc Liêu vào Tết - Ảnh: Gia Minh

11

Nghệ nhân chăm sóc Hoa kiểng phục vụ nhu cầu Tết - Ảnh: Gia Minh

24f5aee1800a6f54361b

Cây xanh trên các tuyến đường chính trong nội ô TP Bạc Liêu đã được cắt, tỉa gọn gàng, đèn hoa đã được trang trí rực rỡ để đón chào mùa Xuân mới - Ảnh: Gia Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.