Bạn cần biết

Bác sĩ bệnh viện công được mở phòng mạch ngoài giờ?

22/02/2016, 07:21

Nhưng bác sĩ bệnh viện công vẫn được tham gia khám, chữa bệnh cho các cơ sở khác ngoài giờ hành chính.

IMG_2966
Bác sĩ bệnh viện công được mở phòng mạch ngoài giờ

Hiện có thông tin cho rằng, “bác sĩ bệnh viện công không được phép mở phòng mạch ngoài giờ” theo Dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 87/2011/NĐ – CP. Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế khẳng định, Dự thảo lần này không có gì khác biệt so với trước đây.

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, những bác sĩ bệnh viện công không được tham gia góp vốn, chỉ đạo điều hành các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

Nhưng bác sĩ bệnh viện công vẫn được tham gia khám, chữa bệnh cho các cơ sở khác ngoài giờ hành chính với điều kiện một năm không quá 200 giờ làm việc theo quy định của Luật Lao động. Bác sĩ bệnh viện công vẫn được thành lập phòng mạch tư khám, chữa bệnh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, phòng khám chuyên khoa ngoài giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.