Xã hội

Bắc-Trung bộ nắng nóng đỉnh điểm đạt 39 độ đến hết tuần

20/06/2018, 06:20

Dự báo thời tiết ngày 20/6, nắng nóng đỉnh điểm khu vực Bắc-Trung bộ, thậm chí có nơi trên 39 độ C.

nắng nóng 1

Nắng nóng đỉnh điểm khu vực Bắc-Trung bộ, thậm chí có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết ngày 20/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết mới nhất khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay đến ngày 23/6: Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ cũng vừa phát đi cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 20/6, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành ngày 20/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ từ 23-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ 25-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ từ 26-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.. Nhiệt độ 26-38 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.