Xã hội

Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt khách trốn nóng dịp 30/4

29/04/2019, 15:45

Các khu du lịch biển Vũng Tàu, Hồ Tràm... đông nghịt khách đến tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4.

img
Lượng khách vẫn nườm nượp đổ về biển Vũng Tàu trong ngày 29/4.

Ngày 29/4, tiết trời nắng nóng, oi bức... du khách ùn ùn đổ về bãi biển Vũng Tàu, Hồ Cốc, Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dẫn đến nhiều khu khách sạn, resort quá tải và cháy phòng.

Theo khảo sát của PV trong 2 ngày 28-29/4, các khách sạn dọc bãi biển bãi trước, bãi sau TP Vũng Tàu đều kín phòng dù giá tăng cao hơn so với ngày thường. Tại các khu du lịch Hồ Tràm, Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), các nhà nghỉ, khách sạn, resort… đều cháy phòng do lượng khách vui chơi, tắm biển tăng mạnh.

img
Bãi biển Vũng Tàu luôn đông đúc du khách tắm biển trốn nóng.

“Dịp nghỉ lễ, Tết nào gia đình tôi đều đi Vũng Tàu tắm biển trốn nóng. Dịp này, nhà đi khu du lịch biển Hồ Tràm cứ ngỡ giá khách sạn, nhà nghỉ mềm hơn nhưng khảo sát nhiều chỗ đã kín phòng. Hết chỗ nghỉ vào resort giá cao buộc phải kết thúc kỳ nghỉ lễ sớm hơn dự kiến…”, anh Đạt, một du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Do khách du lịch tăng cao so với ngày thường khiến lượng rác thải cũng tăng đột biến. Công nhân vệ sinh phải hoạt động hết công suất. Dự báo lượng rác thải vẫn tiếp tục gia tăng trong 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

img
Bãi biển Vũng Tàu luôn sạch sẽ do hàng ngày lực lượng công nhân di thu gom thường xuyên.

Theo lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), ngày thường, lượng rác thải khoảng 300 tấn/ngày. Dịp lễ này, lượng rác thải phát sinh tăng lên khoảng 450 tấn/ngày. Do đó, công ty phải huy gần 400 công nhân tăng cường dọn rác từ rạng sáng đến đêm để bảo đảm thành phố luôn sạch đẹp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.